Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hải quan Thái Lan phát hiện, tịch thu 2,9 tấn vẩy tê tê

Mai Chi| 02/02/2017 17:34

(HNMO) - Hải quan Thái Lan vừa tịch thu tổng cộng 2,9 tấn vẩy tê tê được tìm thấy vào tháng 12/2016 trong hai lô hàng quá cảnh tại sân bay Suvarnabhumi trên đường vận chuyển từ Congo tới Lào.


Đây là vụ thu giữ vẩy tê tê với số lượng lớn nhất từ trước tới nay tại Thái Lan. Nếu vận chuyển trót lọt, vẩy tê tê có thể được rao bán với giá lên tới 1.700 USD/kg.

Vào ngày 4/12/2016, sau khi tiến hành khám xét 34 kiện hàng với tổng trọng lượng là 1.700kg được vận chuyển trên chuyến bay TK064, máy quét đã phát hiện sự tồn tại của vẩy tê tê trong lô hàng. Vào ngày 23/12/2016, 1.200kg vẩy tê tê tiếp tục được tìm thấy trong 24 kiện hàng cũng trên chiếc máy bay mang số hiệu TK064.

Theo đại diện Hải quan Thái Lan, tê tê đã có tên trong Mục 1 của Công ước Thương mại Quốc tế về các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Việc buôn bán sản phẩm từ các loài động vật trong Mục 1 đều bị cấm.

Các mẫu vẩy tê tê sẽ được gửi về Ủy ban Bảo tồn Động - Thực vật quốc gia Thái Lan để nghiên cứu và truy xuất nguồn gốc. Đại diện cảnh sát cũng cho biết, họ đang nỗ lực điều tra và lần theo các dấu vết nhằm tìm ra đường dây tội phạm buôn bán động vật quý hiếm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải quan Thái Lan phát hiện, tịch thu 2,9 tấn vẩy tê tê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.