Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hải quân Hàn - Mỹ tăng cường phối hợp đối phó với Triều Tiên

PV| 20/02/2017 06:10

(HNM) - Ngày 19-2, kênh truyền hình YTN đưa tin, Bộ Tư lệnh tác chiến Hải quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc đã nhất trí xây dựng cơ chế phối hợp mới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) kiểm tra chuẩn bị phóng tên lửa đất đối đất tầm trung "Pukguksong-2" tại căn cứ Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan ngày 11/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap ngày 19-2 cho biết, Triều Tiên đã xây dựng căn cứ quân sự và thao trường diễn tập quân sự gần khu vực Kaesong. Thông tin này được khẳng định sau khi vệ tinh thương mại của Mỹ đã ghi được hình ảnh ngày 5-10-2016 về một đơn vị quân đội thuộc Quân đoàn 1344 của Quân đội nhân dân Triều Tiên ở tỉnh Bắc Pyongan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải quân Hàn - Mỹ tăng cường phối hợp đối phó với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.