Theo dõi Báo Hànộimới trên

Somalia: Tấn công khủng bố bằng xe bom, ít nhất 30 người thiệt mạng

Minh Nhật| 20/02/2017 09:52

(HNMO) - CNN dẫn lời đại diện cảnh sát Somalia cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng khi một xe bom phát nổ tại khu chợ ở thủ đô Mogadishu vào ngày 19-2.

Hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Mogadishu (Somalia) ngày 19-2. (Ảnh: Reuters).


Theo đại diện chính quyền thành phố Mogadishu, thủ phạm đã lái một chiếc xe Toyota Harrier có cài bom và lao vào khu chợ Wadajir tại quận Madina. Các nhân chứng mô tả họ nghe thấy tiếng nổ rất lớn, sau đó là nhiều tiếng la hét của các nạn nhân.

Bệnh viện Medina - trung tâm y tế lớn nhất tại thành phố Mogadishu - đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương, trong đó có nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết nạn nhân đều là người bán và khách mua hàng tại khu chợ.

Đây là vụ tấn công khủng bố đầu tiên xảy ra tại thủ đô của Somalia kể từ cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 2. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ việc. Nhiều người nghi ngờ đây là hành động của Al-Shabaab - nhóm Hồi giáo khủng bố đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công tương tự tại Somalia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Somalia: Tấn công khủng bố bằng xe bom, ít nhất 30 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.