Theo dõi Báo Hànộimới trên

6 nước bị tước quyền bỏ phiếu do nợ nghĩa vụ tài chính Liên hợp quốc

Hoàng Khuê| 26/02/2017 07:50

(HNM) - Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vừa tước quyền bỏ phiếu của 6 quốc gia thành viên, gồm: Venezuela, Papua New Guinea, Vanuatu, Cape Verde, Libya và Sudan, do không thực hiện đóng góp tài chính bắt buộc thường niên.


Trong số này, khoản nợ của Venezuela là lớn nhất với 24 triệu USD, các nước còn lại nợ từ 19.000 USD tới 6,5 triệu USD. Sự chênh lệch do mức phí thành viên thường niên đối với mỗi quốc gia được tính toán độc lập tùy theo điều kiện kinh tế riêng. Đây cũng là lần thứ hai trong vòng ba năm, Venezuela rơi vào tình trạng này.

Theo Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, các nước trên sẽ bị đình chỉ tới hết phiên họp thứ 71 Đại hội đồng LHQ và chỉ được khôi phục lại quyền này nếu trả được ít nhất 2 năm khoản phí nợ nói trên. Ngoài ra, họ cũng có thể được đặc cách bỏ phiếu tiếp nếu những khó khăn gặp phải được Đại hội đồng đánh giá là vượt quá khả năng kiểm soát.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
6 nước bị tước quyền bỏ phiếu do nợ nghĩa vụ tài chính Liên hợp quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.