Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quyền Tổng thống Hàn Quốc không chấp thuận gia hạn điều tra

PV| 28/02/2017 07:01

(HNM) - Ngày 27-2, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã bác bỏ đề nghị của nhóm công tố viên đặc biệt về việc kéo dài cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil.

Quyết định trên được đưa ra chỉ một ngày trước khi thời hạn điều tra kéo dài 70 ngày hiện nay kết thúc.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn


Các chính đảng tại Hàn Quốc đã có những phản ứng trái ngược nhau về quyết định của ông Hwang Kyo-ahn. Nghị sĩ Chung Woo-taik, lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng Hàn Quốc Tự do tại Quốc hội tuyên bố đảng này tôn trọng quyết định của ông Hwang Kyo-ahn. Trong khi đó, các đảng đối lập đã bày tỏ thất vọng về quyết định trên.

Người phát ngôn của đảng Bareun, Nghị sĩ Oh Shin-hwan cho rằng, quyết định trên là "chuyên quyền" và trái với hy vọng của công chúng về việc tìm ra sự thật đằng sau vụ bê bối. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quyền Tổng thống Hàn Quốc không chấp thuận gia hạn điều tra

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.