Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản: Rơi trực thăng cứu hộ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Hồng Anh| 05/03/2017 20:26

(HNMO) - Hôm nay (5-3), một chiếc trực thăng cứu hộ chở 9 người đã bị rơi ở vùng rừng núi tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.


Theo nguồn tin cảnh sát, 3 nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới và đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn; 2 người khác đang trong tình trạng bất tỉnh đã được đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu; 4 người hiện vẫn đang bị mắc kẹt dưới các mảnh vỡ trực thăng.

Các nhân viên cứu hộ đã được điều động để giải cứu những nạn nhân còn mắc kẹt, tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do tuyết rơi dày.

Mảnh vỡ trực thăng.


Khu vực trực thăng rơi là khu rừng bị tuyết bao phủ bên sườn núi Hachibuse, cách thủ đô Tokyo khoảng 250 km về phía tây bắc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này. Cảnh sát cho biết, những người đi trên trực thăng bao gồm 7 lính cứu hỏa, 1 kỹ sư và 1 phi công. Vụ tai nạn xảy ra khi những người này đang tham gia một buổi huấn luyện cứu hộ.

Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu trực thăng 15 chỗ ngồi - Bell 420EP, thuộc lực lượng cứu hộ tỉnh Nagano.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản: Rơi trực thăng cứu hộ, ít nhất 3 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.