Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga sẵn sàng chống IS mà không cần Mỹ

Hoàng Linh| 06/03/2017 06:33

(HNM) - Ngày 4-3 (giờ địa phương), Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết Mátxcơva sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngay cả khi Mỹ không phối hợp tham gia.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: RIA Novosti)



Động thái này diễn ra ngay sau khi Hãng tin AP của Mỹ cùng ngày đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gác lại kế hoạch theo đuổi một thỏa thuận với Nga liên quan đến IS cũng như một số vấn đề an ninh quốc gia khác.

Tới nay, chính quyền mới của Mỹ vẫn thể hiện quyết tâm tiêu diệt IS sau khi nhiều lần chỉ trích sự chậm chạp của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama. Ngay sau khi nhậm chức một tuần, ông D.Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu tướng lĩnh quân đội trong vòng 30 ngày phải trình lên kế hoạch đánh bại IS.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga sẵn sàng chống IS mà không cần Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.