Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 6,1 độ richter rung chuyển khu vực đông bắc Iran

Hồng Anh| 05/04/2017 14:23

(HNMO) - Ngày 5-4, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã làm rung chuyển khu vực gần thành phố Mashhad, đông bắc Iran.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra lúc 10h40’ (giờ địa phương), tâm chấn nằm ở độ sâu 33 km.

Do ảnh hưởng của trận động đất, một số tuyến đường và nhà cửa trong khu vực đã bị rạn nứt. Các đường dây điện thoại cũng bị ảnh hưởng, gây gián đoạn liên lạc.

Hiện chưa có báo cáo tình hình thiệt hại và thương vong do trận động đất này. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn lời phát ngôn viên lực lượng xử lý các tình trạng khẩn cấp dự báo, số người thương vong tại các làng mạc và thị trấn nhỏ có thể ở mức cao.

Các đội cứu trợ thuộc tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ và các nhân viên xử lý tình trạng khẩn cấp Iran đã được điều động tới hiện trường.

Iran nằm trong khu vực có kết cấu địa chất phức tạp, nơi ghi nhận hàng trăm trận động đất lớn nhỏ mỗi năm. Trận động đất cực mạnh hồi tháng 12-2003 tại quốc gia này đã khiến 40.000 người thiệt mạng và phá hủy 80% nhà cửa ở thành phố Bam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 6,1 độ richter rung chuyển khu vực đông bắc Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.