Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga quan ngại việc Mỹ đưa tàu sân bay tới gần Triều Tiên

Hoàng Khuê| 10/04/2017 06:21

(HNM) - Ngày 9-4, Reuters cho biết, một quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng nhóm tàu tấn công của Hải quân nước này, trong đó có tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson, sẽ di chuyển theo hướng Tây Thái Bình Dương, từ Singapore đến gần bán đảo Triều Tiên.

Một tàu sân bay của Mỹ. (Nguồn: Reuters)


Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về chương trình vũ khí đang có những bước tiến bộ đáng kể của Bình Nhưỡng. Trong thông báo đưa ra cuối ngày 8-4, Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ cũng xác nhận nhóm tàu đã nhận lệnh đi về phía Bắc, nhưng không tiết lộ đích đến mà chỉ cho biết nhóm tàu nói trên sẽ hoạt động tại Tây Thái Bình Dương thay vì đến cảng tại Australia như kế hoạch ban đầu.

Cùng ngày 9-4, RIA Novosti đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Victor Ozerov bày tỏ lo ngại về việc động thái của Mỹ có thể khiến Triều Tiên phản ứng đáp trả vội vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga quan ngại việc Mỹ đưa tàu sân bay tới gần Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.