Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh và Australia hối thúc Nga ngừng ủng hộ chính quyền Syria

PV| 11/04/2017 06:19

(HNM) - Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố Nga cần chấm dứt sự ủng hộ đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga là đồng minh thân cận nhất của chính quyền Syria. Ảnh: AP


Trước đó, ngày 8-4, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã hủy chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước tới Mátxcơva liên quan tới việc Nga ủng hộ chính quyền Syria. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ phía điện Kremlin.

Cùng quan điểm trên, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã kêu gọi Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Syria B.Al-Assad trong nỗ lực cùng các nước phương Tây giải quyết khủng hoảng Syria. Trả lời Hãng truyền thông ABC, bà Bishop cho rằng "đã đến lúc Nga ngừng ủng hộ ông B.Al-Assad để chúng tôi có thể đưa ra một giải pháp chính trị giúp mang lại hòa bình cho đất nước nhiều vấn đề này".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh và Australia hối thúc Nga ngừng ủng hộ chính quyền Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.