Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số người di cư đăng ký tị nạn tại Đức giảm mạnh

PV| 11/04/2017 06:31

(HNM) - Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Đức công bố ngày 10-4, trong 3 tháng đầu năm nay, tổng cộng có khoảng 47.300 người di cư đến Đức, giảm 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Những người nhập cư chờ đợi để được đăng ký tại một trung tâm cho người xin tị nạn ở Berlin. (Nguồn: AP)


Phần lớn người di cư đến từ các nước đang có chiến tranh và nghèo đói hoành hành như Syria, Iraq và Afghanistan. Đây là dấu hiệu cho thấy thỏa thuận biên giới lịch sử giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người di cư tràn vào các quốc gia thuộc "Lục địa già" đang phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, Văn phòng Phụ trách vấn đề di cư và người tị nạn của Đức cho biết đã xem xét 222.395 đơn xin tị nạn trong quý I vừa qua. Theo đó, một nửa số người tị nạn được cho phép ở lại Đức từ thời điểm hiện tại, trong khi chỉ 1/5 trường hợp được cấp quy chế tị nạn toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số người di cư đăng ký tị nạn tại Đức giảm mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.