Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Nhiều sân bay lớn báo động cao do lo ngại không tặc

Hồng Anh| 16/04/2017 20:12

(HNMO) - Ba sân bay lớn của Ấn Độ đã đồng loạt được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi các cơ quan an ninh nhận được cảnh báo về kế hoạch không tặc tại các sân bay này.

Sân bay Mumbai (Ấn Độ).


Theo thông tin cảnh báo mà các cơ quan an ninh nhận được, các vụ bắt cóc máy bay sẽ được tiến hành bởi một nhóm gồm 23 người.

“Email cảnh báo được gửi tới từ một phụ nữ. Người này cho biết đã nghe thấy 6 thanh niên thảo luận về kế hoạch bắt cóc máy bay từ các sân bay Mumbai, Chennai và Hyderabad. Tổng cộng 23 người sẽ tham gia vào 3 vụ không tặc”, trang tin Times of India trích nguồn tin an ninh cho hay.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Ủy ban hợp tác an ninh hàng không Ấn Độ đã nhóm họp khẩn cấp để đối phó với nguy cơ không tặc. Các biện pháp nhằm tăng cường an ninh hàng không đã được áp dụng, bao gồm tăng cường tuần tra và gia tăng số lượng nhân viên an ninh ở các sân bay.

Các cơ quan an ninh sân bay cũng phối hợp với cảnh sát thành phố và các lực lượng khác để bảo đảm an ninh khu vực quanh các sân bay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Nhiều sân bay lớn báo động cao do lo ngại không tặc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.