Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga cáo buộc phương Tây bịa đặt về vũ khí hóa học nhằm lật đổ chế độ ở Syria

Hoàng Linh| 22/04/2017 06:58

(HNM) - Ngày 21-4, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SOC) ở Astana (Kazakhstan) tuyên bố, việc Mỹ và các đồng minh phương Tây ngăn cản Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) mở cuộc điều tra vụ nghi sử dụng vũ khí hóa học ở



Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Nguồn: EPA/TTXVN


Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp vừa cho biết đã có những mẫu đánh giá từ hiện trường vụ tấn công hóa học vừa qua, nhưng không trả lời được câu hỏi của Nga về cách thức thu thập những mẫu này.

Theo nhà lãnh đạo Nga, hành động cản trở việc gửi các thanh sát viên điều tra tại chỗ nơi xảy ra vụ việc nghi có sử dụng vũ khí hóa học đã gây quan ngại sâu sắc. Đây được xem là cái cớ để không thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tiến trình chính trị tại Syria và hướng tới lật đổ chế độ hợp pháp tại Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga cáo buộc phương Tây bịa đặt về vũ khí hóa học nhằm lật đổ chế độ ở Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.