Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ cam kết không bắt Hàn Quốc trả chi phí triển khai THAAD

Hoàng Linh| 01/05/2017 06:29

(HNM) - Ngày 30-4, Reuters dẫn nguồn tin văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Herbert Raymond McMaster, đã tái khẳng định thỏa thuận sẵn có giữa hai nước về chi phí triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Hệ thống đánh chặn của THAAD tại vị trí triển khai hôm 27/4. Ảnh: Reuters


Theo đó, Hàn Quốc sẽ không phải chi trả cho việc triển khai THAAD, với mức ước tính lên tới 1 tỷ USD, như những tuyên bố của Tổng thống Mỹ D.Trump trong một buổi phỏng vấn báo chí trước đó. Cũng trong cuộc điện đàm ngày 30-4, ông McMaster đã cam kết với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin rằng liên minh Mỹ - Hàn mới là ưu tiên hàng đầu của Washington tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Cuộc điện đàm giữa quan chức Mỹ và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa một lần nữa thử nghiệm tên lửa nhưng không thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ cam kết không bắt Hàn Quốc trả chi phí triển khai THAAD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.