Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh từ chối trả 100 tỷ euro “phí rời EU”

Minh Nhật| 03/05/2017 14:55

(HNMO) - Ngày 3-5, Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis cho biết, Anh sẽ không trả số tiền 100 tỷ euro phí rời Liên minh Châu Âu (EU).

Bộ trưởng Brexit David Davis. (Ảnh: Reuters)


Trước đó, tạp chí Financial Times trích dẫn các số liệu phân tích cho thấy 100 tỷ euro là tổng số tiền mà EU sẽ yêu cầu Anh phải trả để hoàn tất các thủ tục của "cuộc ly hôn thế kỷ”.

Tạp chí này cũng cho biết, sau khi nhận được yêu cầu từ các nước thành viên, EU đã sửa đổi những tính toán ban đầu để tối đa hóa các khoản nợ mà nước Anh được yêu cầu phải chi trả, trong đó có cả phí quản lý EU trong năm 2019 và 2020.

Trả lời phỏng vấn của kênh ITV, Bộ trưởng phụ trách Brexit David Davis khẳng định: “Nước Anh sẽ không chi trả số tiền 100 tỷ euro. Các cuộc thảo luận sẽ được thực hiện một cách chi tiết để xác định rõ quyền và bổn phận của các bên”.

Theo ông David, điều quan trọng hiện nay là nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh với công dân EU sống ở Anh và công dân Anh sống ở các nước EU sau khi nước này rời khỏi khối vào năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh từ chối trả 100 tỷ euro “phí rời EU”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.