Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh kích nổ quả bom sót lại từ Thế chiến thứ 2

Thương Nguyệt| 17/05/2017 22:41

(HNMO) – Quân đội Anh quyết định cho phát nổ tại chỗ một quả bom còn sót lại từ Thế chiến thứ 2 vào ngày 16-5 (giờ địa phương).


Quả bom 200kg được phát hiện tại một công trường xây dựng ở Aston (phía Bắc thành phố Birmingham, Anh). Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, quân đội nhận thấy lớp vỏ của quả bom đã bị ăn mòn, khiến chất nổ rò rỉ ra ngoài.

Hiện trường vụ kích nổ quả bom sót lại từ Thế chiến thứ 2. Ảnh: Express


Trước mức độ nguy hiểm, lực lượng quân đội quyết định kích nổ ngay tại chỗ, thay vì di chuyển quả bom tới một khu vực an toàn như dự tính ban đầu. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực, đội phá bom đã mất 28 tiếng để xây dựng một công trình từ 250 tấn cát nhằm hạn chế sức công phá của quả bom.

Theo các nhân chứng, vụ nổ gây ra tiếng nổ lớn, tạo nên một cột khói khổng lồ tại Aston và thậm chí còn kích hoạt cả chuông báo động của nhà dân xung quanh. Do được kiểm soát chặt chẽ, vụ nổ không gây thiệt hại về người và của.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh kích nổ quả bom sót lại từ Thế chiến thứ 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.