Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Xe buýt lao xuống hẻm núi, gần 30 người thương vong

Hồng Anh| 24/05/2017 14:42

(HNMO) – Ngày 23-5, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt lao xuống hẻm núi ở thị trấn Dharasu, bang Uttarakhand (Ấn Độ).

Công tác cứu hộ các nạn nhân vụ tai nạn xe buýt được gấp rút tiến hành.


Theo các nhà chức trách Ấn Độ, các nạn nhân đi trên xe đều là các tín đồ theo đạo Hindu tới từ bang Madhya Pradesh và đang trên đường trở về nhà sau khi tham dự một sự kiện tôn giáo ở Gangotri.

Trong một thông báo trên mạng xã hội, Thống đốc bang Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan gọi đây là một sự việc đau lòng và tuyên bố sẽ hỗ trợ 21 gia đình có người thiệt mạng 200.000 rupee (hơn 3.000 USD).

Đến nay, 17 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bang Uttarakhand nổi tiếng với những khu du lịch tâm linh, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Xe buýt lao xuống hẻm núi, gần 30 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.