Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga bắt giữ 4 thành viên IS âm mưu đánh bom Moscow

Thương Nguyệt| 25/05/2017 21:26

(HNMO) – Lực lượng an ninh Nga vừa bắt giữ các nghi phạm khủng bố, ngăn chặn thành công âm mưu đánh bom hệ thống giao thông công cộng nước này.

Reuters hôm nay (25-5) đưa tin, Nga đã bắt giữ 4 tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi chúng đang lên kế hoạch đánh bom hệ thống giao thông công cộng của nước này. Vụ bắt giữ xảy ra vài tuần sau vụ đánh bom của tổ chức này tại St Petersburg khiến 15 người thiệt mạng hồi đầu tháng 4.

FSB bắt giữ và khám xét nơi ở của các nghi phạm. Ảnh: Sputnik


Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết 4 nghi phạm mang quốc tịch Nga và các nước Trung Á bị bắt giữ khi đang chế tạo thiết bị gây nổ để cài đặt tại mạng lưới tàu điện ngầm và xe điện ở Moscow. Theo kế hoạch, các nghi phạm sẽ tới Syria để tiếp tục chiến đấu trong hàng ngũ IS sau khi thực hiện vụ đánh bom.

Trong quá trình lục soát nơi ở của các nghi phạm nói trên, FSB đã phát hiện nơi sản xuất chất nổ, một thiết bị nổ đã hoàn thiện, cùng nhiều vũ khí, đạn dược, lựu đạn, các băng video về những kẻ cực đoan và các chiến dịch khủng bố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga bắt giữ 4 thành viên IS âm mưu đánh bom Moscow

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.