Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nổ lớn tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine

Hồng Anh| 08/06/2017 14:33

(HNMO) – Sáng 8-6, một quả bom tự chế đã phát nổ bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev (Ukraine).

Một góc khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Kiev (Ukraine).


Theo cảnh sát, kẻ tấn công đã quăng thiết bị có chứa thuốc nổ qua hàng rào Đại sứ quán lúc nửa đêm. May mắn không ai bị thương trong vụ nổ này và thiệt hại về cơ sở hạ tầng không đáng kể.

Cảnh sát Ukraine gọi đây là một hành động khủng bố. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ việc.

An ninh xung quanh khu vực Đại sứ quán đã được thắt chặt. Cảnh sát tuyên bố mở cuộc điều tra về vụ đánh bom và truy lùng kẻ tấn công.

Trong tháng 4 vừa qua, một quả bom khói cũng đã phát nổ trên tuyến đường gần Đại sứ quán Lithuania ở thủ đô Kiev. Tháng 9 năm ngoái, một nhóm khoảng 20 phần tử cực đoan Ukraine đã tấn công vào Đại sứ quán Nga ở Kiev bằng pháo hoa. Mặc dù các vụ tấn công này không gây thiệt hại lớn nhưng đã làm dấy lên mối lo ngại về việc bảo đảm an ninh cho các Đại sứ quán và khu ngoại giao ở Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ lớn tại Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.