Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Anh triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên sau bầu cử

Phương Quỳnh| 11/06/2017 06:24

(HNM) - Ngày 10-6, Thủ tướng Anh Theresa May đã triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi kết quả bầu cử được công bố và đảng Bảo thủ cầm quyền mất thế đa số tại Quốc hội.


Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: Independent)


Đây là một phần trong nỗ lực của người đứng đầu Chính phủ Anh nhằm giành lại thế chủ động 9 ngày trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Anh rời Liên minh Châu Âu. Trong danh sách nội các mới, toàn bộ các nhân vật chủ chốt, những người được xem là thân tín với bà T.May trong chính phủ tiền nhiệm đều được giữ lại như Bộ trưởng Tài chính P.Hammond, Ngoại trưởng B.Johnson, Bộ trưởng Nội vụ A.Rudd hay Bộ trưởng Quốc phòng M.Fallon.

Theo các chuyên gia tiền tệ, trong bối cảnh hiện nay, nhiều khả năng đồng bảng sẽ giảm gần xuống ngưỡng 1,2 USD/1 bảng. Trong khi đó, Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đang dự định cắt giảm khoảng 1.500 việc làm tại London tới cuối năm 2018 như một phần trong những nỗ lực nhằm giảm bớt chi phí hoạt động toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Anh triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên sau bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.