Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh: Hơn 50 người thương vong trong vụ cháy cao ốc London

Bình Minh| 14/06/2017 15:03

(HNMO) - Một số người thiệt mạng và ít nhất 50 người khác đã bị thương trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tòa nhà cao tầng Grenfell Tower ở thành phố London (Anh).

Tòa nhà bị phá hủy sau nhiều giờ chìm trong biển lửa.


Đám cháy đã bùng phát lúc 1h00 sáng, giờ địa phương. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ tầng 4 và bao trùm tòa nhà 24 tầng. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng với 40 xe chữa cháy đã làm việc nhiều giờ đồng hồ để khống chế đám cháy lớn.

Tòa nhà này có 120 căn hộ với hàng trăm hộ dân đang sinh sống. Theo các nhà chức trách, nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt bên trong. Hiện chưa có thống kê cụ thể về số người thiệt mạng.

“Trong suốt 29 năm công tác, tôi chưa bao giờ chứng kiến một đám cháy nào lớn như thế này. Tôi xác nhận, có một số người đã thiệt mạng trong đám cháy nhưng chúng tôi chưa thể công bố số liệu chính xác vào thời điểm này”, bà Dany Cotton, quan chức thuộc Sở cứu hỏa London nói.

Một số cư dân tòa nhà may mắn thoát khỏi đám cháy cho biết, họ đã thức giấc do ngửi thấy mùi khét. Lúc đó, không có tiếng chuông báo cháy vang lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh: Hơn 50 người thương vong trong vụ cháy cao ốc London

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.