Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ hủy bỏ chính sách DAPA của cựu Tổng thống Barack Obama

Mai Chi| 17/06/2017 06:29

(HNM) - Ngày 16-6, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly đã ký Biên bản ghi nhớ hủy bỏ DAPA - chính sách dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - cho phép cha mẹ nhập cư trái phép có con sinh ra tại Mỹ được ở lại nước này.

DAPA được ban hành vào năm 2014, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới 4 triệu người có con sinh trước năm 2010 tại Mỹ nhưng chưa từng có hiệu lực vì bị 26 bang phong tỏa sau quyết định của một tòa án ở bang Texas. Tòa án Tối cao Mỹ sau đó cũng giữ nguyên phán quyết này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ hủy bỏ chính sách DAPA của cựu Tổng thống Barack Obama

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.