Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc nói Triều Tiên vi phạm hiệp ước đình chiến

Theo VnExpress| 21/06/2017 16:27

Hàn Quốc nói Triều Tiên vi phạm hiệp ước đình chiến, kêu gọi Liên hợp Quốc điều tra vụ UAV của Bình Nhưỡng rơi gần biên giới hai miền.

UAV được Hàn Quốc tìm thấy hồi đầu tháng 6. Ảnh: Reuters.


Quân đội Hàn Quốc phát hiện một máy bay không người lái (UAV), nghi của Triều Tiên, rơi gần biên giới giữa hai nước hồi đầu tháng 6. UAV này được cho là chụp ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai ở Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã xác thực được đường bay của UAV sau khi cất cánh từ Triều Tiên và nó đã chụp hơn 500 bức ảnh lãnh thổ Hàn Quốc.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ loạt hành động khiêu khích bằng UAV của Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức dừng khiêu khích", Jeon nói, tuyên bố sẽ "đáp trả mạnh mẽ" nếu còn tái diễn.

Hàn Quốc đề nghị Bộ chỉ huy Liên hợp quốc, cơ quan giám sát hiệp ước đình chiến, mở cuộc điều tra. Seoul cũng tăng cường năng lực phòng vệ trước các hành động theo dõi, hoặc tấn công trong tương lai, từ UAV Triều Tiên bằng cách bố trí thêm radar giám sát và pháo phòng không ở biên giới.

Hàn Quốc những năm qua nhiều lần cáo buộc Triều Tiên cho UAV bay dọc biên giới để do thám. Năm 2014, Hàn Quốc tìm thấy các UAV mang máy quay, chứa hình ảnh cơ sở quân sự Hàn Quốc, ở khu vực biên giới và tố Triều Tiên "xâm nhập" nước này. Năm 2015, Hàn Quốc kích hoạt pháo phòng không và điều trực thăng tấn công, chiến đấu cơ theo dõi một UAV vượt biên giới.

Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950 - 1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc nói Triều Tiên vi phạm hiệp ước đình chiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.