Theo dõi Báo Hànộimới trên

Qatar phản đối bản yêu sách 13 điểm của các nước Arab

PV| 25/06/2017 07:30

(HNM) - Bản yêu sách gồm 13 điểm mà Saudi Arabia và các đồng minh đưa ra đối với Qatar vi phạm chủ quyền của Doha cũng như không hợp lý.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 24-6, quan chức phụ trách truyền thông của Chính phủ Qatar Sheikh Saif bin Ahmed Al-Thani nhấn mạnh, những yêu cầu của các nước Arab vượt quá mục tiêu chống khủng bố.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại Dubai cùng ngày, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Anwar Gargash nhấn mạnh, các nước Arab không tìm cách "thay đổi chế độ" ở Qatar song sẵn sàng cắt đứt quan hệ nếu Doha không chấp nhận những yêu cầu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Qatar phản đối bản yêu sách 13 điểm của các nước Arab

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.