Theo dõi Báo Hànộimới trên

Philippines không đàm phán với lực lượng phiến quân Hồi giáo

HNM| 28/06/2017 06:49

(HNM) - Chính phủ Philippines kiên quyết duy trì chính sách không đàm phán với các lực lượng Hồi giáo cực đoan có quan hệ với tổ chức khủng bố


Binh sỹ quân đội Philippines làm nhiệm vụ ở Marawi. (Ảnh: Reuters)


Phát biểu tại cuộc họp báo ở dinh Tổng thống Malacanang, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho biết, việc thủ lĩnh của lực lượng Hồi giáo hôm 25-6 đưa ra yêu cầu đàm phán để thả 150 con tin bị giam giữ tại Marawi nhân dịp lễ hội Eid-Al- Fitr đã không được Chính phủ, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự chấp thuận.

Ông Abella cho biết, đã có 387 người bị thiệt mạng do các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội và các phiến quân, trong đó có 290 phiến quân, 70 binh sĩ, cảnh sát và 27 dân thường. Quân đội Philippines đang nỗ lực giải phóng Marawi và giải thoát cho các con tin đang bị sử dụng làm "lá chắn sống".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines không đàm phán với lực lượng phiến quân Hồi giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.