Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

Phương Chi| 04/07/2017 06:01

(HNM) - Ngày 3-7, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm, trong đó khẳng định hai nước sẽ phối hợp với Hàn Quốc để gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Thủ tướng Abe (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: Getty.



Cuộc điện đàm đã khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa ba bên trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến được tổ chức tại Hamburg (Đức) vào cuối tuần này.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời tuyên bố thời điểm hiện nay là cơ hội cuối cùng để Bình Nhưỡng làm điều đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc gia tăng sức ép với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.