Theo dõi Báo Hànộimới trên

HĐBA Liên hợp quốc không can thiệp vào tranh chấp giữa Qatar và các nước láng giềng

Hoàng Linh| 05/07/2017 06:03

(HNM) - Ngày 4-7, Arab News dẫn nguồn tin Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc kêu gọi Qatar và các nước láng giềng nên giải quyết những khác biệt một cách êm thấm, đồng thời khẳng định tổ chức này sẽ không can thiệp vào tranh chấp giữa các bên.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kết Nhất trong một phiên họp tại LHQ ngày 26-5.
Ảnh: THX/TTXVN



Trong khi đó, Hãng truyền hình Al-Jazeera cho biết trong cuộc gặp ngày 30-6, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã đề nghị các thành viên HĐBA thúc giục những nước láng giềng của Qatar (do Saudi Arabia đứng đầu) dỡ bỏ hạn chế sử dụng không phận và các kênh vận tải. Tới nay, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập vẫn giữ nguyên bản yêu sách gồm 13 điểm đối với Qatar, trong đó yêu cầu Doha cắt đứt quan hệ với Iran, đóng cửa Al-Jazeera và chấm dứt ủng hộ khủng bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐBA Liên hợp quốc không can thiệp vào tranh chấp giữa Qatar và các nước láng giềng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.