Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất mạnh 5,2 độ richter ở miền Nam Nhật Bản

Hồng Anh| 11/07/2017 12:23

(HNMO) - Ngày 11-7, một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã làm rung chuyển đảo Kyushu, phía Nam Nhật Bản.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất.


Ngay sau trận động đất, các nhà chức trách nước này đã ban bố cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, cảnh báo này đã được gỡ bỏ.

Theo kênh truyền hình Nhật Bản NHK, tâm chấn động đất nằm ở khu vực ngoài khơi tỉnh Kagoshima, ở độ sâu khoảng 10 km.

Công ty điện lực Kyushu cho biết đã kiểm tra tác động của trận động đất đối với nhà máy điện hạt nhân Sendai, nơi có 2 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động. Hiện tại, quá trình kiểm tra chưa ghi nhận diễn biến bất thường nào.

Hiện chưa có báo cáo về tình hình thương vong và thiệt hại do động đất. Nhật Bản nằm trong khu vực địa chất thường xuyên biến động. Theo thống kê, khoảng 1/5 tổng số trận động đất mạnh trên 6 độ richter của thế giới đã xảy ra tại quốc gia này.

Tháng 3-2011, trận động đất với cường độ 9 độ richter kèm theo sóng thần kinh hoàng tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã khiến gần 16.000 người thiệt mạng, đồng thời gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau vụ Chernobyl năm 1986.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Động đất mạnh 5,2 độ richter ở miền Nam Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.