Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Tổng thống Brazil bị kết án gần 10 năm tù vì tội tham nhũng

Bình Minh| 13/07/2017 09:19

(HNMO) - Ngày 12-7, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bị kết án gần 10 năm tù với tội danh tham nhũng.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.


Theo phán quyết của thẩm phán Sergio Moro, ông Lula da Silva bị buộc tội nhận hối lộ 3,7 triệu real (tương đương 1,2 triệu USD) từ công ty xây dựng OAS SA để giúp doanh nghiệp này giành được hợp đồng với tập đoàn dầu khí quốc doanh Petroleo Brasileiro.

Trong một thông cáo, đội bào chữa cho ông Lula khẳng định, cựu Tổng thống vô tội và tuyên bố sẽ tiến hành kháng cáo.

“Trong suốt 3 năm qua, ông Lula đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra mang động cơ chính trị. Không có bằng chứng xác đáng nào cho thấy ông ấy phạm tội, trong khi rất nhiều bằng chứng chứng minh ông ấy vô tội đều bị phớt lờ”.

Ông Lula là một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất Brazil và từng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Tuy nhiên, với bản án này, cánh cửa trở lại chính trường dường như đã khép lại đối với ông.

Ông Lula da Silva là tổng thống thứ 35 trong lịch sử Brazil. Ông là thành viên sáng lập Đảng Lao động Brazil và giữ cương vị Tổng thống nước này từ năm 2003 đến năm 2011.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Tổng thống Brazil bị kết án gần 10 năm tù vì tội tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.