Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất mạnh ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân

Hồng Anh| 13/07/2017 09:45

(HNMO) - Sáng 13-7, một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã xảy ra ở vùng biển phía Đông Triều Tiên.


Ban đầu, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, cường độ trận động đất là 6,0 độ richter. Tuy nhiên, sau đó con số này đã được điều chỉnh giảm xuống còn 5,8 độ richter.


Theo USGS, động đất với cường độ như vậy rất hiếm gặp tại vùng biển nói trên, nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Nhà nghiên cứu địa chất Julie Dutton của USGS cho biết, năm 1994, một trận động đất khá mạnh đã từng xảy ra ở khu vực này.

Tâm chấn động đất cách thành phố Chongjin (Triều Tiên) khoảng 180 km và ở độ sâu 538 km dưới mặt nước biển. Với độ sâu này, trận động đất không gây thiệt hại nào về người và cơ sở hạ tầng.

Nhiều trận động đất tại Triều Tiên là hệ quả của các vụ thử hạt nhân. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jamie Davis cho biết, các dấu hiệu ban đầu cho thấy, trận động đất sáng nay không phải là do thử hạt nhân.

Các chuyên gia khảo sát địa chất của USGS cũng nhận định, không có dấu hiệu nào cho thấy trận động đất do con người gây nên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất mạnh ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.