Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Sập nhà 4 tầng ở Mumbai, 17 người thiệt mạng

Bình Minh| 26/07/2017 11:09

(HNMO) - Tính đến ngày 26-7, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 4 tầng ở ngoại ô thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã lên tới con số 17 người, trong khi hàng chục người khác vẫn đang bị mắc kẹt.

Công tác cứu hộ đang được gấp rút tiến hành.


Tòa nhà bị sập có tuổi đời 40 năm. Tầng 1 được dành để làm nhà dưỡng lão và 3 tầng còn lại là nơi sinh sống của hơn 10 hộ dân.

“Tòa nhà này không có tên trong danh sách những công trình bị hư hại. Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân gây sập nhà”, Thị trưởng Mumbai Vishwanath Mahadeshwar cho biết.

Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm những nạn nhân còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Máy xúc cùng hàng chục xe cứu thương đã được điều động tới nơi sập nhà.

Nhiều vụ sập nhà đã xảy ra ở Ấn Độ, gây thương vong lớn do công trình xây dựng kém chất lượng hoặc bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trong năm 2013, chỉ tính riêng thành phố Mumbai đã ghi nhận 3 vụ sập nhà nghiêm trọng khiến 145 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Sập nhà 4 tầng ở Mumbai, 17 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.