Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đệ đơn từ chức

Bạch Nhật| 29/07/2017 07:03

(HNM) - Hãng Kyodo đưa tin, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đệ đơn xin từ chức vào ngày 28-7. Quyết định này được đưa ra trước những cáo buộc về việc che giấu các báo cáo ghi lại hoạt động hằng ngày của binh sĩ Nhật Bản đang tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ảnh: Reuters


Bà T.Inada đã phủ nhận những cáo buộc. Theo các báo cáo, tình hình an ninh đang trở nên xấu đi tại quốc gia Châu Phi non trẻ. Thông tin này nếu được tiết lộ có thể gây sức ép khiến Chính phủ Nhật Bản không thể tiếp tục gửi quân tham gia các sứ mệnh của Liên hợp quốc tại nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết đã chấp thuận đề nghị từ chức. Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ đảm nhiệm các công việc của bà T.Inada cho tới khi Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ không cho phép bà T.Inada từ chức và yêu cầu tiếp tục điều tra làm rõ vụ bê bối nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đệ đơn từ chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.