Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh bom liều chết nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở Kabul (Afghanistan)

PV| 01/08/2017 06:16

(HNM) - Ngày 31-7, một xe bom đã phát nổ bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan, mở đường cho các tay súng đột kích vào trong tòa nhà.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter.


Người phát ngôn cảnh sát Afghanistan cho biết, các lực lượng an ninh ngay lập tức được triển khai tới hiện trường và một cuộc đấu súng đã nổ ra sau đó. Theo nguồn tin an ninh, 5 tay súng đã kiểm soát tòa nhà của Đại sứ quán Iraq.

Trong khi đó, những người chứng kiến cho biết sau 4 tiếng nổ, người dân nghe thấy nhiều tiếng súng từ khu vực trung tâm. Nhà chức trách cho biết đã sơ tán người dân ra khỏi khu vực đang xảy ra giao tranh. Ngay sau đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận gây ra vụ tấn công liều chết trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom liều chết nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở Kabul (Afghanistan)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.