Theo dõi Báo Hànộimới trên

Căng thẳng Nga - Mỹ diễn biến tiêu cực

Phương Chi| 03/08/2017 06:19

(HNM) - Ngày 2-8, phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết quan hệ song phương Nga - Mỹ đang ở mức thấp lịch sử kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh và còn có thể tồi tệ hơn.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cảnh báo, Mỹ sẽ phạm sai lầm lớn nếu mở rộng các biện pháp trừng phạt sang vấn đề hợp tác chống khủng bố cũng như một số lĩnh vực mà cả Mátxcơva và Washington cùng quan tâm. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ song phương với Mỹ, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích.


Trong một diễn biến có liên quan, các hãng tin quốc tế cho biết, Mỹ đã vận chuyển các tên lửa chống tăng và vũ khí khác tới Ukraine nhằm tăng cường năng lực cho quân đội nước này trong nỗ lực bình ổn miền Đông. Động thái này có thể sẽ dẫn tới những hành động trả đũa từ phía Nga, khiến quan hệ hai nước ngày càng lún sâu vào mâu thuẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Căng thẳng Nga - Mỹ diễn biến tiêu cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.