Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại sứ quán Nga tại Syria bị khủng bố tấn công

Phương Linh| 03/08/2017 11:21

(HNMO) – Ngày 3-8, giới chức ngoại giao Nga cho biết, đại sứ quán của Nga tại thủ đô Damascus (Syria) bị khủng bố nã đạn pháo song không để lại thương vong.



Đại sứ quán Nga tại Damascus (Syria). Ảnh: Sputnik


Sputnik dẫn lời thông báo của Bộ Ngoại giao Nga: “Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa nhà ngoại giao của Nga tại Damascus”. Đồng thời, Nga cũng khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch tiêu diệt phiến quân khủng bố tại Syria.

Hồi tháng trước, tòa nhà của Đại sứ quán Nga tại Syria cũng đã bị khủng bố nã đạn pháo khiến 7 người bị thương.

Theo lời đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad – một trong những đồng minh thân thiết của Nga ở khu vực Trung Đông, Moscow đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Syria kể từ ngày 30-9-2015. Tháng 7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết và thông qua thỏa thuận quân sự với chính phủ Syria, cho phép Moscow đóng quân tại Syria trong nửa thế kỷ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại sứ quán Nga tại Syria bị khủng bố tấn công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.