Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Bí thư Liêu Ninh nhận án chung thân

Thương Nguyệt| 04/08/2017 22:25

(HNMO) – Trung Quốc tuyên án chung thân đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh Wang Min vì các tội danh tham nhũng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Wang Min tại tòa ngày 4-8. Ảnh: 163.com


Ông Wang Min bị cáo buộc với các tội tham nhũng hơn 22 triệu USD (tương đương hơn 146 triệu nhân dân tệ) và lạm dụng chức vụ khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh giai đoạn 2004-2016.

Ngoài ra, cựu quan chức cấp cao này còn phải “chịu trách nhiệm trước vụ mua phiếu bầu” tại Liêu Ninh. Vụ việc vỡ lở khiến hàng loạt quan chức lập pháp của tỉnh bị bãi nhiệm hồi tháng 9 năm ngoái.

Trước đó, tòa án thành phố Lạc Dương đã tống đạt lệnh khởi tố sau khi xác định ông Wang mắc các tội danh kể trên, tờ People’s Daily cho hay. Sau quá trình điều tra, tòa án đã tuyên án chung thân với ông Wang.

Ông Wang là quan chức cấp cao mới nhất bị kết án trong chiến dịch chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Riêng trong năm 2016, 48 quan chức đã vướng lao lý vì chiến dịch này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Bí thư Liêu Ninh nhận án chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.