Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ Nga cắt giảm nhân viên ngoại giao

Hoàng Linh| 08/08/2017 06:15

(HNM) - Ngày 7-8, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định mong muốn của Washington trong việc hợp tác với Mátxcơva, đồng thời cho rằng việc cắt đứt quan hệ song phương chỉ vì những bất đồng là điều vô nghĩa.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga. Ảnh: Press TV.


Theo ông R.Tillerson, giới chức Nga đã phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán và tìm kiếm cách thức để đạt được tiến bộ trong giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ngoại trưởng R.Tillerson cũng cho biết Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả trước ngày 1-9 đối với động thái của Nga yêu cầu Washington cắt giảm một số lượng lớn nhân viên ngoại giao.

Ngay sau cuộc hội đàm giữa hai Ngoại trưởng, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo khẳng định Mátxcơva sẵn sàng bình thường hóa đối thoại với Mỹ, nhưng sẽ trả đũa những hành động thù địch của Washington.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả vụ Nga cắt giảm nhân viên ngoại giao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.