Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bạo lực bùng phát ở bang Virginia (Mỹ)

Quỳnh Dương| 14/08/2017 06:16

(HNM) - Ngày 12-8 (giờ địa phương), đụng độ đã xảy ra giữa hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành “Đoàn kết phe cánh hữu” và những người phản đối tại bang Virginia (Mỹ).

Đụng độ giữa người phản đối và biểu tình ủng hộ người da trắng ở Virginia Ảnh: REUTERS


Căng thẳng đặc biệt gia tăng sau khi một chiếc ô tô lao vào đám đông tại cuộc tuần hành làm 3 người thiệt mạng, 35 người khác bị thương. Hiện lái xe đã bị bắt giữ và đối mặt với tội danh giết người. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã mở một cuộc điều tra dân sự nhằm làm rõ vụ việc.

Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết, đây sẽ là cuộc điều tra liên bang bởi nghi can chính - James Alex Fields, 20 tuổi - đã vượt qua ranh giới bang, đi từ bang Ohio đến Virginia gây án. Hiện J.Fields đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, Thống đốc bang Terry McAuliffe đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Virginia. Ông này đã chỉ đạo giới chức an ninh công cộng bang phải hành động nhanh chóng và quyết đoán nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạo lực bùng phát ở bang Virginia (Mỹ)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.