Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Đức: "Khủng bố không bao giờ đánh bại được chúng ta"

Thương Nguyệt| 18/08/2017 17:20

(HNMO) - Đức tuyên bố đoàn kết với Tây Ban Nha, không cho phép vấn nạn tấn công khủng bố tiếp tục gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

Thủ tướng Đức phát biểu tại Berlin ngày 18-8 sau vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Barcelona. Ảnh: Hannibal Hanschke


Ngày 18-8 (giờ địa phương), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ quan điểm đoàn kết với Tây Ban Nha sau vụ tấn công đẫm máu được xác định là khủng bố khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương tại trung tâm thành phố Barcelona một ngày trước đó.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh sự đoàn kết, không cho phép những kẻ giết người tiếp tục khiến “chúng ta không được sống cuộc sống của mình”.

“Khủng bố có thể gây ra những đau khổ và tồi tệ cho chúng ta, như những gì vừa xảy ra ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ đánh bại được chúng ta”, người đứng đầu Chính phủ Đức tuyên bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Đức: "Khủng bố không bao giờ đánh bại được chúng ta"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.