Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đức: Hơn 60.000 người dân di tản khỏi Frankfurt do bom từ Thế chiến 2

Tiến Đạt| 31/08/2017 15:40

(HNMO) - Ngày 31-8, cảnh sát Đức cho biết, khoảng 60.000 cư dân tại Frankfurt được yêu cầu di tản khỏi thành phố này vào ngày 3-9 tới để lực lượng chức năng vô hiệu hóa một quả bom từ Thế chiến 2.

Khu vực phát hiện bom từ Thế chiến 2 tại Frankfurt.


Theo Reuters, Ngân hàng trung tâm Bundesbank, Trường Đại học Goethe của Frankfurt và ít nhất 2 bệnh viện cũng sẽ phải di tản. Đây là một trong những cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến.

Quả bom HC 4.000 chứa 1,4 tấn thuốc nổ đã bị lực lượng không quân Anh thả xuống Frankfurt từ thời Thế chiến 2. Cảnh sát đã tìm thấy quả bom tại một tòa nhà trên phố Wismarer Strasse, nơi tập trung nhiều nhà ở của các ông chủ ngân hàng giàu có.

Cảnh sát Đức tiết lộ, khu vực phát hiện bom vẫn an toàn và được cảnh sát kiểm soát. Phạm vi 1,5 km xung quanh nơi tìm thấy quả bom cần được dọn dẹp.

Người phát ngôn của cảnh sát Frankfurt cho hay: "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục các biện pháp của kế hoạch sơ tán”.

Hồi tháng 12-2016, hơn 54.000 người dân tại thành phố Augsburg và tháng 5-2017, 50.000 người dân của thành phố Hannover cũng đã phải tạm thời sơ tán để cơ quan chức năng tháo gỡ bom từ Thế chiến 2.

Đại diện cảnh sát Frankfurt cho biết, họ vẫn đang làm việc để phục vụ kế hoạch di tản người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức: Hơn 60.000 người dân di tản khỏi Frankfurt do bom từ Thế chiến 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.