Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp bắt giữ hai nghi phạm khủng bố

Thương Nguyệt| 06/09/2017 22:49

(HNMO) – Hai người đàn ông bị bắt giữ sau khi cảnh sát Pháp phát hiện nhiều vật dụng chế thuốc nổ tại một căn hộ ở thủ đô nước này.

Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường nơi phát hiện các chất dùng để chế thuốc nổ. Ảnh: Reuters


Reuters đưa tin, cảnh sát Pháp ngày 6-9 đã phát hiện và tịch thu nhiều bình chứa gas và các vật dụng có thể được sử dụng để chế tạo thuốc nổ TATP tại căn hộ ở Villejuif, ngoại ô thủ đô Paris.

TATP là loại thuốc nổ có biệt danh “Mẹ quỷ”, thường được các nhóm khủng bố sử dụng do giá thành rẻ, dễ chế tạo nhưng lại có sức sát thương cao. Đây cũng là loại thuốc nổ được sử dụng trong các vụ đánh bom đẫm máu tại Manchester (Anh) hồi tháng 5 vừa qua, tại Brussels (Bỉ) hồi năm 2016 và trước đó là Paris trong năm 2015.

Sau vụ lục soát kể trên, cảnh sát Pháp đã tiến hành bắt giữ hai nghi phạm nam giới khi những tên này đang lái một chiếc xe tải cỡ nhỏ thuộc quyền sở hữu của chủ căn hộ. Hiện các công tố viên tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp bắt giữ hai nghi phạm khủng bố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.