Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc mở đường cao tốc chiến lược tới Nepal qua Tây Tạng

Theo VietnamPlus| 20/09/2017 08:09

Mạng Zee News ngày 18-9 đưa tin Trung Quốc đã mở một con đường cao tốc chiến lược ở Tây Tạng tới biên giới Nepal và con đường này có thể được sử dụng cho cả mục tiêu dân sự lẫn quốc phòng.


Con đường dài 40,4 km trên ở Tây Tạng, giữa sân bay Xigaze và trung tâm thành phố Xigaze, đã chính thức được mở với một đoạn ngắn nối với tuyến đường quốc lộ tới biên giới Nepal.

Một đoạn đường cao tốc mới qua Tây Tạng. (Nguồn: ndtv.com)


Con đường này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay và thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng nói trên từ 1 giờ xuống còn 30 phút.

Trung Quốc đã và đang nỗ lực cải thiện kết nối đường bộ giữa Tây Tạng và Nepal trong khi đẩy nhanh các kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt kết nối với biên giới Nepal sau khi cựu Thủ tướng Nepal thân Trung Quốc K P Sharma Oli ký một Thỏa thuận thương mại quá cảnh với Bắc Kinh hồi năm ngoái trong thời gian ông này cầm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc mở đường cao tốc chiến lược tới Nepal qua Tây Tạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.