Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khung cảnh đổ nát tại Mexico sau trận động đất kinh hoàng

Tiến Đạt| 20/09/2017 08:10

(HNMO) – Trận động đất 7,1 độ richter đã làm sụp đổ nhiều tòa nhà tại thành phố Mexico City (Mexico) và khiến ít nhất 119 người khác thiệt mạng. Công tác cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được triển khai.

Trận động đất xảy ra vào lúc 13h ngày 19-9 (giờ địa phương) tại Mexico City và khu vực lân cận. Người dân hoảng loạn chạy ra các con phố và lo sợ về các cơn dư chấn sắp diễn ra.

Trận động đất xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi miền Nam bang Chiapas (Mexico) trải qua trận động đất mạnh 8,1 độ richter.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, người dân và lực lượng cứu hộ ở nhiều nơi đã gỡ đống đổ nát từ các tòa nhà bằng tay không để tìm kiếm những người mất tích.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USG), tâm chấn của trận động đất nằm tại thị trấn Raboso của bang Puebla, cách thành phố Mexico City 122km về phía Đông Nam và nằm ở độ sâu 51km.

Con số thương vong dự kiến tăng lên khi công tác cứu hộ tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Bệnh viện phải sơ tán nhân viên và người bệnh ra ngoài đường để điều trị.

Nhiều người vẫn đang hoản loạn vì chưa tìm thấy người thân hay người thân đã thiệt mạng do cơn động đất.

Trận động đất khiến 27 tòa nhà tại Mexico City sụp đổ và nhiều phương tiện giao thông đỗ gần đó bị đè bẹp.

Cô Gala Dluzhynska đang ở trên tầng 2 của một tòa nhà ở trung tâm thành phố, khi trận động đất xảy ra, cô bị ngã lăn xuống cầu thang và bị một số người hoảng loạn tháo chạy giẫm lên người. Sau đó cô may mắn được một người kéo lên để thoát ra ngoài. "Lúc đó, không còn cầu thang nữa, chỉ còn toàn là gạch đá thôi", cô nói với AP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khung cảnh đổ nát tại Mexico sau trận động đất kinh hoàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.