Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hợp quốc mở rộng danh mục vũ khí cấm vận đối với Triều Tiên

Minh Hiếu| 27/09/2017 06:26

(HNM) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 26-9 đưa tin, Ủy ban Trừng phạt của Liên hợp quốc đã mở rộng danh mục các loại vũ khí thông thường áp dụng công nghệ lưỡng dụng (có thể sử dụng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự) bị cấm cung cấp, buôn bán hoặc vận chuyển sang Triều Tiên.

Hình ảnh Triều Tiên phô diễn sức mạnh quân sự tại lễ duyệt binh. (Nguồn: CNN.com)



Danh mục thực hiện theo Nghị quyết 2371, do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tháng 8 vừa qua sau các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Ủy ban Trừng phạt Sebastiano Cardi đã đệ trình danh sách mới lên Ban Thư ký Liên hợp quốc vào đầu tháng 9. Đáng chú ý, danh sách bao gồm những hạng mục mang tính chuyên môn cao như “Vật liệu đặc biệt và các thiết bị liên quan”, “Nguyên liệu chế tạo thiết bị”. Các thành viên Liên hợp quốc được yêu cầu tuân thủ danh mục mở rộng trên kể từ thời điểm nhận được thông báo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên hợp quốc mở rộng danh mục vũ khí cấm vận đối với Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.