Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Thủ tướng Thái Lan xin tị nạn chính trị ở Anh

Tiến Đạt| 29/09/2017 10:03

(HNMO) – Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang ở London và tìm kiếm cơ hội tị nạn chính trị tại Anh.

Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra.



Ngày 28-9, một nguồn tin trong đảng Pheu Thai tiết lộ với CNN rằng bà Yingluck đang ở London (Anh) và tìm kiếm cơ hội tị nạn tại nước này.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha dẫn nguồn thao tin tiết lộ rằng bà Yingluck đang ở Dubai, nơi anh trai của bà, cựu Thủ tướng Thaksin đang sống lưu vong. Tuy nhiên, theo Reuters, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cho rằng bà Yingluck đã rời đi tới London vào ngày 11-9.

Bộ Nội vụ Anh, nơi xử lý các đơn xin tị nạn cho biết không đưa ra bình luận về những trường hợp đơn lẻ.

Ngày 27-9, Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án vắng mặt 5 năm tù giam đối với bà Yingluck liên quan tới cáo buộc quản lí lỏng lẻo chương trình trợ giá gạo cho nông dân gây thất thoát ngân sách của nhà nước hàng chục tỷ đô. Bà Yingluck đã bí mật bỏ trốn trước phiên tòa luận tội ngày 25-8.

Năm 2014, và Yingluck đã từ chức để quân đội lên nắm quyền và bắt đầu bị luận tội 1 năm sau đó. Các phiên xét xử bà kéo dài trong 2 năm, trong thời gian này bà bị cấm rời khỏi Thái Lan nếu không có sự cho phép của tòa án.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Thủ tướng Thái Lan xin tị nạn chính trị ở Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.