Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Cháy rừng nghiêm trọng, 10 người thiệt mạng

Tiến Đạt| 10/10/2017 09:59

(HNMO) - Ngày 9-10, một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra ở miền Bắc California (Mỹ) khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 20.000 người phải sơ tán, thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. 

Theo Reuters, 10 người thiệt mạng và nhiều người khác phải sơ tán liên quan đến cháy rừng tại California. Đây cũng là thiệt hại về người lớn nhất trong một vụ cháy tại tiểu bang trong khoảng 1 thập kỷ qua.

Hàng ngàn lính cứu hỏa đã phải “chạy đua” với sức gió 80km/h khiến 15 đám cháy riêng biệt lan rộng thiêu rụi khoảng 20.000 ha diện tích rừng.

Hơn 100 người đã gặp các vấn đề về sức khỏe do ảnh hưởng của đám cháy. Hai bệnh viện tại hạt Sonoma đã buộc phải sơ tán nhân viên và các bệnh nhân.

Ngoài ra, khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh và nhà ở đã bị phá hủy.

Thống đốc bang California Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các hạt Napa, Sonoma và Yuba, bao gồm cả một số cơ sở sản xuất rượu vang của bang khi đám cháy trở nên mất kiểm soát và tạo ra đám khói lớn bay về phía Nam Vịnh San Francisco.

Sau đó, tình trạng khẩn cấp cũng được thông báo tới các hạt phía Bắc California và hạt Orange ở phía Nam bang này.

Máy bay thả chất làm chậm cháy xuống khu vực cháy rừng.

Cảnh tượng hoang tàn của khu vực sau cháy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Cháy rừng nghiêm trọng, 10 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.