Theo dõi Báo Hànộimới trên

Syria yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân

Phương Chi| 16/10/2017 06:30

(HNM) - Ngày 15-10, chính quyền Syria đã yêu cầu các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến vào miền Tây Bắc nước này lập tức rút lui, đồng thời cho rằng đây là một hành động xâm lược.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy trên tuyến biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ở Reyhanli, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS


Truyền thông quốc gia Syria dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết, việc các xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào miền Tây Bắc Syria do phiến quân kiểm soát thông qua cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa hôm 12-10 đã vi phạm luật quốc tế.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này đang hoạt động cùng các nhóm phiến quân tại Syria với mục đích thực thi một thỏa thuận đạt được hồi tháng trước với Nga và Iran tại Kazakhstan về giảm thiểu giao tranh giữa các lực lượng nổi dậy.

Trong một diễn biến khác, ngày 15-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Syria đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thị trấn Mayadeen từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng và là một thành trì trọng yếu của nhóm khủng bố ở miền Đông Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Syria yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.