Theo dõi Báo Hànộimới trên

IS đánh bom thánh đường Hồi giáo, ít nhất 72 người thiệt mạng

Thương Nguyệt| 21/10/2017 14:23

(HNMO) – Ít nhất 72 người, gồm nhiều trẻ em đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tự sát tại Afghanistan hôm 20-10.

Hiện trường vụ đánh bom tại Thủ đô Kabul hôm 20-10. Ảnh: Xinhua


Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite ở Thủ đô Kabul. Theo Reuters, kẻ tấn công tiến vào thánh đường Imam Zaman (phía Tây quận Dasht-e-Barchi), nơi nhiều tín đồ đang cầu nguyện vào đêm 20-10 (giờ địa phương), trước khi kích nổ quả bom cướp đi mạng sống của ít nhất 39 người.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho hay, vụ tấn công thứ hai xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo khác ở trung tâm tỉnh Ghor, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng.

Những kẻ tấn công được cho là đã nhằm vào một lãnh đạo địa phương thuộc đảng Jamiat, Atta Mohammad - Thống đốc tỉnh Balkh, cho biết.

Nhiều tháng trở lại đây, người Hồi giáo dòng Shiite trở thành mục tiêu tấn công tại Afghanistan. Nhóm khủng bố Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IS đánh bom thánh đường Hồi giáo, ít nhất 72 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.