Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iran và Nga khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

PV| 22/10/2017 07:32

(HNM) - Ngày 21-10, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định chương trình tên lửa của nước này mang mục đích tự vệ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong hội nghị về không phổ biến vũ khí hạt nhân tại thủ đô Mátxcơva của Nga, Thứ trưởng Araghchi nêu rõ tên lửa là biện pháp phòng thủ hiệu quả nhất của Iran và hoàn toàn phục vụ mục đích tự vệ. Ông nhấn mạnh, Iran sẽ không theo đuổi việc sở hữu hay phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Tehran không thấy bất cứ khả năng nào về việc đàm phán lại JCPOA và thỏa thuận này cần phải được thực thi đầy đủ.

Cũng tại hội nghị trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mátxcơva không thấy có bất kỳ cơ sở nào để đàm phán lại hay sửa đổi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm P5+1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran và Nga khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.