Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các chính đảng tại Đức xem xét thành lập chính phủ liên hiệp

Kim Phượng| 22/10/2017 07:37

(HNM) - Theo AP ngày 21-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khởi động các cuộc


Các cuộc thảo luận được kỳ vọng giúp các bên vượt qua khác biệt và nhanh chóng thành lập một chính phủ mới ổn định dù đảng của bà A.Merkel thừa nhận rằng phạm vi hoạt động của chính phủ mới trong lĩnh vực tài chính có thể bị hạn chế.

Giới chuyên gia dự đoán đây sẽ là một tiến trình đàm phán gai góc và có thể kéo dài do 3 bên có quan điểm khác biệt trong nhiều vấn đề từ thuế, năng lượng cho tới các vấn đề liên quan tới Châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng tại Đức xem xét thành lập chính phủ liên hiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.